Cảnh báo sử dụng lao động lậu: Hải quan phát hiện lao động không khai báo trong nhà hàng Việt ở Bayern

Lao động lậu vẫn là một hiện tượng phổ biến ở Đức bị Hải quan kiểm tra phát hiện thường xuyên. Sử dụng lao động lậu, chủ lao động không phải đóng an sinh xã hội và thuế và các khoản khác. Gần đây, khi kiểm tra các nhà hàng ở thành phố Regensburg, cơ quan chức năng đã phát hiện hai hành vi vi phạm.

Trường hợp đầu tiên, hải quan kiểm tra một nhà hàng ở Regensburg cho thấy các lao động đã làm việc trong suốt thời gian hơn hai năm mà chủ lao động không hề khai báo với cơ quan bảo hiểm xã hội. Hai doanh nhân đồng chủ nhà hàng chỉ trả một phần hoặc toàn bộ phí bảo hiểm xã hội, do không khai báo lao động.

Tính ra nhà hàng thu bất hợp pháp 58.000 euro do không khai báo lao động

Trách nhiệm đóng phí bảo hiểm xã hội cho nhân viên đầy đủ đúng hạn chủ nhà hàng đã không thực hiện. Tính ra họ đã thu lợi bất chính khoản đóng an sinh xã hội lên tới khoảng 58.000 euro. Cả hai đồng chủ nhà hàng bị truy tố trước Tòa án Landgericht Regensburg, một người bị tuyên phạt mức án 11 tháng tù giam, được chuyển qua quản chế, sau khi bồi thường đầy đủ thiệt hại và người chủ thứ hai bị phạt tiền 6.300 euro. Ngoài ra, hai người bị kết án còn phải chịu chi phí tố tụng và chi phi luật sư.

Sử dụng người Việt không giấy phép cư trú từng có tiền án tiền sự

Trường hợp thứ hai xảy ra vào đầu tháng 01.2024 nghiêm trọng hơn về mặt hình sự, khi hải quan Regensburg kiểm tra theo kế hoạch (nghĩa là kiểm tra thí điểm) tại một tiệm ăn trên địa bàn thành phố Regensburg, đã phát hiện một người Việt không có giấy phép cư trú, làm việc trong bếp. Kết quả điều tra trực tuyến tại chỗ, hải quan phát hiện người này đã nhiều lần vi phạm luật cư trú, sống ở Đức không có giấy phép và gần đây nhất đã bị Tòa án quận Amtsgericht Regensburg kết án án tù treo vào tháng 11.2023. Do tái phạm, Viện Kiểm sát Regensburg đã ra lệnh bắt giữ và chuyển qua Tòa án Amtsgericht quận Regensburg truy tố. Tại phiên tòa ngay ngày hôm sau, bị cáo người Việt bị kết án 4 tháng tù giam không cho hưởng án treo vì tội tái phạm. Các cuộc điều tra chống lại chủ nhà hàng với cáo buộc đã hỗ trợ và tiếp tay cho tội cư trú bất hợp pháp cũng như giữ lại và biển thủ tiền đóng bảo hiểm xã hội và lậu thuế vẫn đang được tiến hành.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang